Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã đấu tranh làm rõ, bắt giữ đối tượng Lô Văn Quỳnh (SN 1972, trú tại tỉnh Nghệ An) về hành vi đục phá két sắt trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lô Văn Quỳnh làm việc tại cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 19/3, Công an huyện Cư M’gar nhận được tin báo của gia đình bà P.T.M. (SN 1986, ở buôn Ea Sang B, xã Ea Hđing, huyện Cư M’gar) về việc bị đối tượng cạy cửa đột nhập vào nhà đục két sắt lấy trộm tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đây là vụ án phức tạp, đối tượng hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp; thời điểm xảy ra vụ việc gia đình bị hại đi vắng; không có video, hình ảnh đối tượng, …

Do đó, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các lực lượng liên quan khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện để tập trung xác minh, quyết tâm truy bắt đối tượng trong thời gian sớm nhất; thu hồi tài sản cho người dân.

leftcenterrightdel
 Chiếc két sắt bị đối tượng đục phá. 

Ngay sau đó, Công an huyện Cư M’gar đã nhanh chóng xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là Lô Văn Quỳnh (SN 1972, trú tại tỉnh Nghệ An). Quỳnh là đối tượng sống lang thang, không có nghề nghiệp và đã có 4 tiền án về các tội: Chiếm đoạt vũ khí quân dụng, Cướp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản…, mới ra tù vào tháng 7/2023.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9h ngày 21/3, Công an huyện Cư M’gar đã bắt giữ được Lô Văn Quỳnh.

Bước đầu, đối tượng Quỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Theo đó, vào chiều ngày 19/3, Quỳnh đón xe dịch vụ đi từ TP Buôn Ma Thuột đến xã Ea Hđing tìm tài sản để trộm cắp. Khi thấy gia đình bà M. đi vắng không có ai ở nhà nên Quỳnh đã cạy cửa, đột nhập vào nhà đục phá két sắt lấy trộm số tiền 14 triệu đồng. Sau khi lấy được tài sản, Quỳnh mang lên TP Buôn Ma Thuột để tiêu xài.

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lô Văn Quỳnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản./.

Nguyễn Chính