Chiều 22/12, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Ngọc Phú (45 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) lừa xin việc cho 12 người để chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phan Ngọc Phú.

Thông tin ban đầu cho biết, từ năm 2013, Phú quen biết với bà N.T.M.H. (65 tuổi, trú cùng thị xã Buôn Hồ). Quá trình quen biết, Phú đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân có khả năng xin việc, xin đi học và xin chuyển công tác.

Từ năm 2013-2015, bà H. đã nhận hơn 1,6 tỉ đồng của 12 người quen để nhờ Phú xin việc hộ. Sau đó, bà H. đưa cho Phú hơn 1,5 tỉ đồng để xin việc.

Thế nhưng, sau đó, Phú không xin được việc như đã hứa. Do đó, bà H. đòi lại tiền thì được Phú trả lại 290 triệu đồng. Hơn 1,2 tỉ đồng còn lại, Phú không trả nên bà H. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Quá trình xác minh, tháng 6/2017, cơ quan điều tra đã mời Phú đến làm việc được 1 lần, rồi sau đó Phú bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 14/12/2023, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Phan Ngọc Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào ngày 20/12/2023, Phú đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính