Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, khoảng 8h30’ ngày 3/6/2025, chị G. (ngụ TP Hồ Chí Minh) đã tìm kiếm lớp học bóng rổ cho con thông qua một nhóm Facebook có tên “VBF – Bóng rổ tuổi trẻ”. Tại đây, chị G. được một đối tượng tự xưng là tư vấn viên hướng dẫn tải ứng dụng “Lotus Chat” để trao đổi thông tin.

leftcenterrightdel
 Sau nhiều lần chuyển tiền, chị G. đã chuyển cho các đối tượng lên đến gần 3,9 tỉ đồng. (Ảnh: AI)

Sau khi tiếp cận được chị G. qua ứng dụng “Lotus Chat”, các đối tượng đã giới thiệu về một chương trình mang tên “Thắp sáng ước mơ dành cho phụ huynh học sinh”. Với lời hứa hẹn về việc xét học bổng và hoàn trả ngay sau đó, chị G. được yêu cầu chuyển khoản số tiền 639 nghìn đồng đến tài khoản Ngân hàng ACB, đứng tên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Thiết bị Mạnh Vũ.

Sau lần chuyển tiền đầu tiên, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau như “chuyển sai nội dung”, “chưa đúng thao tác”. Kèm theo đó là những lời hứa hẹn sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền sau khi hoàn tất xét duyệt hồ sơ, khiến chị G. tiếp tục chuyển thêm nhiều khoản tiền khác nhau. Trong suốt quá trình này, một tài khoản có tên “chuyên viên Lê Minh Tuấn” liên tục thúc giục chị G. thực hiện nhanh các thao tác để không bị “rớt xét duyệt”.

Diễn biến vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn vào ngày 4/6/2025, khi chị G. đã thực hiện tới 12 lần chuyển tiền đến tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng. Đến ngày 5/6/2025, chị G. tiếp tục chuyển tiền thêm 6 lần nữa đến tài khoản Ngân hàng BIDV, đứng tên Nguyễn Ngọc Tài. Tổng số tiền mà chị G. đã chuyển cho các đối tượng lên đến gần 3,9 tỉ đồng. Chỉ đến khi không còn liên lạc được với các đối tượng, chị G. mới nhận ra mình đã bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Vụ việc này cho thấy rõ sự tinh vi trong thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Chúng lợi dụng triệt để nhu cầu tìm kiếm các lớp học ngoại khóa cho trẻ em, đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của phụ huynh. Bằng cách giả danh tư vấn viên, nhân viên của các tổ chức giáo dục uy tín, lôi kéo nạn nhân vào các ứng dụng nhắn tin không phổ biến để dễ dàng thao túng, các đối tượng đã tạo ra một kịch bản lừa đảo chặt chẽ. Với những lý do như phí xét duyệt, bảo lãnh, hoặc hoàn tiền, chúng liên tục yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, đồng thời tạo áp lực về thời gian để nạn nhân không kịp kiểm chứng thông tin.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác. Tuyệt đối không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào thông qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin lạ mà không xác minh rõ ràng thông tin. Khi có bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Đại Lánh