Ngày 23/7, VKSND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn gia hạn tạm giữ lần 1 đối với Đặng Hữu Dũng (sinh năm 1969, ở số 10, ngõ 546 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), làm nghề xe ôm để điều tra về hành vi Giết người.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Đặng Hữu Dũng. Ảnh CA cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng 22/7, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh N.T.H. (SN 1976, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) bị Đặng Hữu Dũng dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh H.

Ngay sau đó, anh H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng đã tử vong.

Bước đầu làm rõ, nạn nhân là cán bộ công an.

Đến khoảng 8 giờ 15 phút,  đối tượng Đặng Hữu Dũng đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án là 1 con dao.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ án.  

Đại diện VKSND quận Bắc Từ Liêm cho biết, tại cơ quan công an, Đặng Hữu Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Dũng khai, do nghĩ anh H. có hành vi xâm hại mình nên khoảng 7 giờ 30phút ngày 22/7, Dũng cầm một con dao đi xe máy đến nhà anh H.

Thấy anh H đang đứng ở trong sân, Dũng lấy dao trong cốp xe rồi lao vào nhà anh H dùng chân phải đá vào mặt anh H. và dùng dao đâm anh H nhiều nhát.

Khi thấy anh H. gục xuống, Dũng mới dừng lại, dù người dân can ngăn. Sau đó, Dũng đi xe đến Công an phường Cổ Nhuế 1 đầu thú.

Nhận tin báo, Công an phường Cổ Nhuế 1 phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an quận Bắc Từ Liêm đã phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm và điều tra vụ án.

VKSND quận Bắc Từ Liêm cử Kiểm sát viên cùng với cơ quan chức năng thực hiện khám nghiệm hiện trường. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

 

Vũ Phương