Trước đó, lúc 2h20 ngày 11/11, Đội 5 Phòng PC07 nhận tin báo cháy từ tàu cá số hiệu ĐNa 90082 TS do ông Hồ V.T (SN 1954, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) làm chủ, đang neo đậu gần bờ ở Âu thuyền Thọ Quang.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng đã nhanh chóng xuống xuồng và cano chữa cháy, cùng 14 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Lúc này, tàu cá đang bốc cháy lớn tại cabin.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: CA)

Do đám cháy xảy ra ban đêm, lượng tàu bè khá đông, khối lượng chất cháy tập trung lớn dễ xảy ra cháy lan, cháy lớn, Phòng PC07 tiếp tục xuất thêm 1 xe chỉ huy chở lăng, vòi và bọt chữa cháy cùng 4 cán bộ chiến sĩ chi viện, vừa chữa cháy vừa ngăn chặn cháy lan.

Với sự nỗ lực của lực lượng chữa cháy, đến 2h50, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Không để xảy ra cháy lan, gây thiệt hại cho các tàu cá bên cạnh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tàu cá ĐNa 90082 TS bị cháy rụi phần cabin. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

 

PV