Trước đó, khoảng 18h ngày 27/2, tại giao lộ Lý Thái Tông và Thanh Khê 6 thuộc phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng xảy ra vụ va chạm giữa xe môtô do ông T.V.N (SN 1976, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển và xe môtô do anh N.Q.A (SN 1989, trú tại xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông T.V.N bị chấn thương vùng đầu.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn tại khu vực giao nhau giữa đường Lý Thái Tông với đường Thanh Khê 6.

Cùng ngày, khoảng 21h, tại đối diện số 475 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tam Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe môtô do ông H.V.H (SN 1995, trú tại xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) điều khiển với xe ôtô do ông N.T.D (SN 1983, trú tại xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển, khiến hai xe hư hỏng nhẹ. Riêng ông H.V.H bị đa chấn thương, gãy xương đòn, gãy xương đùi, dập lách.

Cả hai người bị thương trong 2 vụ tai nạn giao thông nói trên đều đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Theo kết quả kiểm tra nhanh tại bệnh viện, cả hai đều có nồng độ cồn trong máu.

Nhận được tin báo, lãnh đạo VKSND quận Thanh Khê cử Kiểm sát viên phối hợp tham gia cùng Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ các đoạn hình ảnh thu được từ camera tại hiện trường liên quan đến các vụ giao thông nêu trên. Công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết được thực hiện đúng trình tự, chặt chẽ, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định .

 


Hiếu Nhi - VKSND quận Thanh Khê