leftcenterrightdel
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PL 

Đồng thời, Công an tỉnh cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Trưởng Công an huyện Thới Bình, là người đứng đầu đơn vị không kịp thời chỉ đạo, xử lý vụ việc đúng theo quy định của pháp luật và kiểm điểm trách nhiệm Điều tra viên có liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tin tố giác theo quy định của ngành.

Trước đó, ngày 10/6, Huỳnh Hoàng T. 21 tuổi, ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình điều khiển xe mô tô chở em Ph. (sinh năm 2002) đến thị trấn Thới Bình hát karaoke. Sau đó, T. rủ Ph. đến một nhà trọ tại thị trấn Thới Bình để làm chuyện ''người lớn''. Trong lúc quan hệ tình dục, Ph. ra máu nhiều nên T. chở em này đến Trung tâm Y tế huyện Thới Bình cấp cứu.

Trước sự việc trên, mẹ em Ph. đã đến Công an huyện Thới Bình trình báo, tố cáo sự việc con gái mình trong độ vị thành niên nhưng đã bị T. ở cùng xóm xâm hại nhiều lần.

Sau khoảng một tuần tố giác tội phạm, gia đình của Ph. đã nhận 100 triệu đồng bồi thường từ phía gia đình của T. Sau đó, hai bên gia đình đến Công an huyện Thới Bình viết biên nhận nhận tiền và gia đình bị hại cũng rút đơn tố giác tội phạm.

Tuy nhiên, Công an huyện Thới Bình đã không tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc trên được phanh phui gây xôn xao dư luận ở Cà Mau trong thời gian gần đây.

T.T