Sáng 29/6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa khống chế thành công một đối tượng có biểu hiện ngáo đá, cầm theo kéo và dùi sắt lao vào nhà dân cố thủ bên trong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h20’ ngày 29/6, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, về việc có đối tượng nam giới nghi ngáo đá, đột nhập vào nhà dân trên phố Phan Đình Giót (phường Phương Liệt) rồi cố thủ ở bên trong.

leftcenterrightdel
Đối tượng có biểu hiện ngáo đá bị Công an quận Thanh Xuân khống chế 
Nhận được tin báo, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quậnThanh Xuân đã phối hợp với Công an phường Phương Liệt khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khống chế đối tượng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đối tượng trên có biểu hiện ngáo đá. Sau khi đột nhập vào nhà dân, đối tượng dùng dát giường chặn cửa và cố thủ ở bên trong. Đối tượng còn mang theo kéo vào dùi sắt dài. 

Rất may thời điểm xảy ra sự việc, các thành viên trong gia đình đã thoát ra bên ngoài an toàn.

leftcenterrightdel
Đối tượng mang theo kéo lớn và dùi sắt
Quá trình khống chế đối tượng, lực lượng cảnh sát đã tổ chức thuyết phục để yêu cầu người đàn ông này ra ngoài. Tuy nhiên, đối tượng vẫn ngoan cố. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8h15’, lực lượng công an đã phá cửa, khống chế thành công đối tượng và đưa về trụ sở Công an phường Phương Liệt.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Trần Quang Mạnh (SN 1975, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an xử lý theo quy định.

N.Minh