Tối ngày 8/9 nguồn tin của BVPL cho biết, trước đó cùng ngày, cơ quan chức năng huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ vụ tai nạn lao động tại công trường dự án Tiểu khu thuộc khu tái định cư An Định, xảy ra sáng trước đó khiến một người tử vong.

Tai nạn xảy ra khoảng 9h30’ sáng cùng ngày khi nhóm 10 nhân công của ông Đ.C.Q (SN 1976), trú xã An Định, được nhà thầu là Công ty TNHH Xây lắp Trung Thuận, thuê thi công chân khay mái ta tuy khu tái định cư với giá khoán 320.000 đ/m3.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn lao động. Nguồn: VTC.

Khi ông Ngô Tùng L. (SN 1979), cùng ông N.K.H, người địa phương, xuống hố có độ sâu khoảng vài mét để lắp đặt khuôn sắt đổ bê tông thì bất ngờ bị đất từ bên trên sạt lở, vùi lấp ông L. làm nạn nhân thương tích, chết tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An.

Nhận định ban đầu, nạn nhân tử vong do tai nạn lao động.

Theo nguồn tin, những ngày qua Phú Yên có mưa khiến nền đất yếu.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

H.V