Sáng nay 29/8, Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ hình sự tên Đồng (21 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa). Đây là nghi can gây ra vụ cướp xe của tài xế Grab vào trưa ngày hôm qua 28/8.

leftcenterrightdel
Đối tượng bị bắt giữ 

Trước đó trưa 28/8, anh L.V.L (27 tuổi, quê Nghệ An) đang chạy xe Grab hiệu Exciter ở khu vực phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì được Đồng thuê chở về Khu Công nghệ cao , quận 9. Khi đến đường D15 trong Khu công nghệ cao (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9; cạnh Công ty Samsung) thì Đồng hiện nguyên hình là kẻ cướp, dùng roi điện gí vào cổ khống chế cướp xe.

Dù bất ngờ nhưng anh L. vẫn kịp gạt tay khiến chiếc roi điện rơi xuống đường. Anh L. hô “cướp” thì đối tượng bỏ chạy bộ vào vào đám cỏ sậy cao ngút đầu lẩn trốn.

leftcenterrightdel
 Roi điện của đối tượng để lại hiện trường

Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, nhóm bảo vệ của Khu công nghệ cao và bảo vệ các công trình lân cận nhanh chóng phong tỏa các tuyến đường bao quanh đám cỏ sậy rộng hơn 20 hecta, đồng thời gọi điện báo công an địa phương. Ít phút sau lực lượng Công an phường Tăng Nhơn Phú B, dân quân, dân phòng đến hỗ trợ nhằm không cho đối tượng có cơ hội tẩu thoát. Sau đó, Công an quận 9 cũng đã huy động lực lượng đến hiện trường vây bắt cướp.

Do đám cỏ sậy rậm rạp, cao quá đầu người nên việc lực lượng công an vào truy tìm kẻ cướp gặp rất nhiều khó khăn, phải dùng đến xe jeep và xe tải hỗ trợ vào cày đám cỏ sậy nhưng vẫn không tìm thấy đối tượng.

Hơn 4 tiếng đồng hồ sau, Công an quận 9 đã huy động thêm 40 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Trung đoàn cảnh sát cơ động và 10 chú chó nghiệp vụ đến hiện trường.

Mãi đến 21 giờ đêm thì chó nghiệp vụ phát hiện đối tượng đang trốn dưới lớp cỏ sậy dày đặc nên các cảnh sát hình sự ập vào khống chế bắt gọn đối tượng.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra theo quy định.

Hoa Việt