leftcenterrightdel
 

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, dùng đèn hiệu, còi hú inh ỏi để dẫn đường cho các xe cứu thương qua nhiều tuyến phố trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đáng chú ý, các xe máy này còn vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, yêu cầu người dân nhường đường cho xe cấp cứu.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua xác minh, Đội Tuần tra dẫn đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng xác định với T.L.A (SN 2004, trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và L.N.T (SN 2000, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) là 2 thanh niên điều khiển xe máy trong đoạn clip nói trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mục đích của việc dẫn xe cứu thương là tình nguyện. Nhóm này sợ các phương tiện cứu thương không biết đường tại Đà Nẵng nên đã tự ý dẫn đoàn, nhằm cấp cứu người bệnh được nhanh chóng kịp thời.

 

PV