leftcenterrightdel
 Nơi xảy ra vụ án mạng thứ nhất.

Công an huyện Hải Hà đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ hai vụ án mạng nghiêm trọng giết vợ, giết người tình xảy ra cùng một ngày tại xã Quảng Chính và thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Chiều 16/7, lãnh đạo UBND huyện Hải Hà cho biết, Công an huyện Hải Hà đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc ở xã Quảng Chính là người chồng dùng dao đâm vợ tử vong, để xử lý trước pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào 18h ngày 15/7 được cho là do mâu thuẫn cá nhân khiến đối tượng Vũ Văn Khít (SN 1965) dùng dao đâm vợ là chị Đặng Thị Vinh (SN 1967) tử vong. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Khít và phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

leftcenterrightdel
Nhà số 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, nơi xảy ra vụ án mạng thứ hai. 

Chỉ ít giờ sau, 23h cùng ngày 15/7, tại số nhà 141 (phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục xảy ra vụ giết người tình dã man. 

Nguyên nhân ban đầu cũng xuất phát từ cãi vã mâu thuẫn, Hoàng Văn Bằng (SN 1968, trú tại thôn Cái Đước, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng cổ và tay của chị Hồng Thị Thủy (SN 1985, trú tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) ngay tại phòng ngủ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Bằng đã lấy xe máy của chị Thủy bỏ trốn.

Một số người dân địa phương cho biết, Hoàng Văn Bằng và chị Hồng Thị Thủy trước đó có quan hệ tình cảm và có với nhau một người con.

Hiện nay, Công an huyện Hải Hà đang phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm hiện trường và truy bắt đối tượng bỏ trốn.

Hoàng Hưng