leftcenterrightdel
 Hai chị em Vân, Bảy cùng tang vật. (Ảnh:CA)

Theo đó Đỗ Thị Vân (SN 1987) và Đỗ Thị Bảy (SN 1993, là em ruột Vân, cùng quê tỉnh Bình Phước) đang làm ở tiệm cắt tóc tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dẩu Một, tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình làm việc thì quen biết Nguyễn Thị Hằng (SN 1987, quê tỉnh Lâm Đồng) làm nghề buôn bán quán cà phê ở khu vực phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

Trong quá trình quen biết, chị Hằng đã cho Vân mượn khoảng 20.000.000 đồng và cho Bảy mượn khoảng 10.000.000 đồng để trả tiền thuê mặt bằng.

Sau khi mượn tiền, Đỗ Thị Vân có hỏi chị Hằng là có cầm vàng hay không vì đang kẹt tiền mở cửa hàng bán trái cây thì Hằng đồng ý nhận cầm cố vàng cho Vân.

Sau khi nghe chị Hằng đồng ý thì Vân mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok sau đó mang đến cầm cố để chiếm đoạt tiền.

Đỗ Thị Vân đã 8 lần mang vàng cầm cố, tổng số vàng có trọng lượng là 46,5 chỉ với số tiền nhận cầm là 207.000.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền lãi tháng đầu tiên thì Hằng bị Vân chiếm đoạt số tiền 175.950.000 đồng.

Đỗ Thị Bảy đã 10 lần mang vàng đến chị Hằng cầm cố. Tổng số vàng mà chị Hằng nhận cầm cố cho Bảy có tổng trọng lượng là 84 chỉ với số tiền nhận cầm là 402.000.000 đồng. Sau khi trừ đi số tiền lãi tháng đầu tiên thì chị Hằng bị Bảy chiếm đoạt số tiền là 341.700.000 đồng.

Trưa ngày 17/4, do chị Hằng cần tiền để giải quyết công việc gia đình nên đã mang 6 chiếc nhẫn có trọng lượng là 3 chỉ của Bảy đã cầm cố đến tiệm vàng ở chợ Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP Thuận An để cầm cố lấy thì được chủ tiệm vàng thử và cho biết là vàng giả.

Chị Hằng nghi ngờ số vàng đã nhận cầm cố cho chị em của Vân và Bảy toàn bộ là vàng giả nên đã tìm cách dụ chị em Vân, Bảy đến phòng trọ của mình.

Sau cuộc nói chuyện thì chị em của Vân và Bảy đã đến Công an phường Thuận Giao để đầu thú về hành vi phạm tội như trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Mai Phong