Bất chấp khuyên can của nhiều người, một phụ nữ khoảng 30 tuổi vẫn gieo mình từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng tự vẫn. Rất may, lực lượng công an và người dân thuyền chài kịp thời cứu người phụ nữ thoát chết.
 


Ngay lập tức, chiến sĩ Đội CSGT số 5 đã tri hô một số người dân làm nghề chài lưới trên sông Hồng tới trợ giúp cứu người phụ nữ. Nhiều người dân làm nghề thuyền chài nghe tiếng tri hô đã lao ra dòng nước, kịp thời cứu người phụ nữ đang chới với sắp chìm.

Tuy nhiên, khi được vớt lên đưa vào bờ, sức khỏe người phụ nữ rất yếu. Cùng lúc này, lực lượng Công an phường Chương Dương gần đó đã tới hiện trường, phối hợp với người dân sơ cứu cho người phụ nữ trước khi xe cấp cứu tới đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn.

Một bác sĩ bác sĩ trung tâm cấp cứu 115 cho hay, qua sơ cứu nhận thấy trong phổi người phụ nữ còn nước và tình trạng sức khỏe rất yếu.

Hiện, Công an phường Chương Dương đang xác minh danh tính và thân nhân của người phụ nữ. Chiếc xe máy Attila của người phụ nữ đã được lực lượng CSGT đưa về Công an phường Chương Dương.
 

Theo Dân Việt

.