Sau khi thu gom heo chết tại TP Biên Hòa và các vùng lân cận, bà Đào xẻ thịt rồi đưa ra các khu công nghiệp tiêu thụ.

 


Trước đó vài giờ, lực lượng quản lý thị trường đã ập vào kiểm tra cơ sở kinh doanh thịt heo của bà Đào, phát hiện gần 2 tấn thịt cùng xương, giò đang bốc mùi hôi thối, ngả màu được cất giấu trong các thùng xốp.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận hàng ngày thường đi thu gom heo chết tại các trang trại chăn nuôi ở TP Biên Hòa và các vùng lân cận, sau đó đem về xẻ thịt rồi đưa đến các khu công nghiệp tiêu thụ.

Ngoài việc tịch thu toàn bộ số thịt heo, lực lượng chức năng đề xuất xử phạt hành chính chủ cơ sở 50 triệu đồng.
 

Theo vnexpress

.