Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Trung Hiếu (SN 1998, trú tại khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “giết người”.

Thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng 23/11, tại quán ốc Bà Béo ở khu Ga (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) Vũ Trung Hiếu cùng một số thanh niên sống ở vùng biên giới Việt – Trung ngồi uống rượu, giao lưu.

leftcenterrightdel
Đối tượng Vũ Trung Hiếu (Ảnh:CQCA) 
Trong khi đã ngà ngà say, giữa Hiếu và Lộc Đức Quang (SN 1994, trú tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) xảy ra mâu thuẫn, Hiếu đã dùng dao nhọn đâm Quang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trưa 23/11, đối tượng Vũ Trung Hiếu đã đến cơ quan Công an huyện Cao Lộc đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hiếu khai nhận nguyên nhân gây án là do việc gọi nhầm tên nên giữa Hiếu và Quang xảy ra mâu thuẫn. Do bản thân đã uống rượu, không làm chủ được hành vi, Hiếu đã dùng dao nhọn đâm Quang khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra làm rõ.

H.Nguyên