Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 31/8, Hùng sử dụng trang phục của người giao hàng (shipper), đột nhập vào nhà của bà H.T.H.N (43 tuổi, trú đường Đỗ Huy Uyển, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Sau khi vào nhà, Hùng đến khu vực bếp lấy con dao rồi đi lên tầng 2. Tại đây, thấy bà N. đang ngủ, Hùng lục lọi tìm tài sản để trộm. Tuy nhiên, khi Hùng đang tìm tài sản thì bà N. thức giấc. Hùng lao đến dùng dao kề vào cổ chủ nhà để khống chế.

Quá trình giằng co với đối tượng, bà N. bị thương, chảy máu và do quá hoảng sợ nên ngất xỉu. Thấy vậy, Hùng buông ra, tiếp tục lục lọi tìm tài sản.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Vỹ Hùng tại hiện trường vụ cướp. (Ảnh: CA cung cấp)

Lát sau, bà N. tỉnh lại hô hoán nên Hùng tháo chạy xuống tầng 1, rồi ra xe máy dựng sẵn ngoài đường tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an quận Sơn Trà khẩn trương vào cuộc điều tra.

Đến 18h30 cùng ngày, Công an bắt giữ Hùng khi tên này đang trên đường bỏ trốn, thu giữ 8 triệu đồng cùng xe máy.

Đấu tranh ban đầu, Hùng thừa nhận dùng dao tấn công chủ nhà ở đường Đỗ Huy Uyển để cướp tài sản. Sau khi cướp được tài sản, trên đường trốn chạy, Hùng vứt dao, xe máy, túi xách, áo khoác xuống sông và một số địa điểm vắng người.

Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tiếp tục điều tra, xử lý.

 

 

 

PV