leftcenterrightdel
 Đối tượng giả danh cô giáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 14 em học sinh trường Tiểu học Kiến Quốc.

Trước đó, cơ quan chức năng huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng xác nhận, có vụ việc đối tượng giả danh cô giáo gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh các trường học trên địa bàn.

Cụ thể, các hiệu trưởng 5 trường học trên địa bàn huyện Kiến Thụy báo cáo có tình trạng giả danh cô giáo lừa đảo chiếm đoạt bông tai bằng vàng của học sinh.

Trong đó, ngày 11/11, tại Trường tiểu học thị trấn Núi Đối có 1 học sinh bị lừa đảo. Ngày 12/11, Trường tiểu học Hữu Bằng có 1 học sinh; Ngày 14/11 Trường tiểu học Minh Tân có 1 học sinh; Ngày 15/11, Trường tiểu học - trung học cơ sở Thuỵ Hương có 1 học sinh; Ngày 2/12 Trường tiểu học Kiến Quốc có 14 học sinh...đều bị lừa đảo.

Sau khi nhận được báo cáo của các hiệu trưởng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Thụy đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn huyện tuyên truyền về hiện tượng và cách thức lừa đảo lấy bông tai của học sinh đến giáo viên, học sinh và các bậc cha mẹ để phòng ngừa. Đồng thời, yêu cầu các trường tăng cường công tác quản lý người ra vào trường trong thời gian đầu và cuối mỗi buổi học.

Ngày 3/12/2024, Công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng tiếp nhận đơn đầu thú của Nguyễn Thị Hòa (SN 1991, trú xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Đối tượng khai nhận, ngày 2/12, đối tượng đến Trường Tiểu học Kiến Quốc và nói với học sinh của trường rằng, mình là cô giáo mới đến. Và hôm nay có đoàn kiểm tra, đề nghị các cháu ăn mặc gọn gàng (đồng phục), đi dép quai hậu, không được đeo khuyên tai. Đồng thời, đối tượng yêu cầu các cháu học sinh tháo khuyên tai (bằng vàng). Cháu nào không tháo được thì để đối tượng này tháo giúp. Sau đó, đối tượng đã chiếm đoạt những nữ trang, tài sản trên của học sinh.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, xác minh và điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng có công văn chỉ đạo.

Sau khi vụ việc được phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng, đã ra Công văn số 3864/SGDĐT-VP về rà soát, tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Công văn nêu rõ: Thời gian gần đây, tại khu vực các cổng trường có hiện tượng người lạ lôi kéo, dụ dỗ học sinh tham gia vào hoạt động không được sự cho phép của chính quyền, nhà trường và phụ huynh học sinh.

Trước thực trạng này, Sở Giáo dục và đào tạo TP Hải Phòng yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phố biến, cập nhật các hình thức, phương thức lừa đảo mới phát sinh cho phụ huynh và học sinh. Xây dựng nhiều giải pháp giáo dục, hỗ trợ học sinh nhận biết, phòng tránh các hành vi lừa đảo và kỹ năng đề phòng người lạ, tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp các lực lượng chức năng tại địa phương bảo đảm trật tự, an toàn cho học sinh khu vực cổng trường. Báo cáo lãnh đạo cấp trên của từng cấp học để kịp thời phối hợp xử lý.

Đồng thời, rà soát và tăng cường công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh, bảo đảm các kênh thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh luôn được thông suốt.

Khánh Quyên