Các cơ quan chức năng tại tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ lô hàng 1,4 tấn thuốc Đông y không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ.

 

 

Thượng úy Nguyễn Ngọc Anh, Đội phó đội 4, Phòng cảnh sát môi trường công an Hà Tĩnh cho biết, đây là lô hàng hết sức quan trọng, nếu để lọt ra thị trường cho người dân sử dụng, không được cấp phép cũng như không đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong số hàng nói trên, xác minh làm rõ nguồn gốc và xử lý theo quy định pháp luật.

 

Thuốc Đông y và y học cổ truyền là không thể thiếu trong việc chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Tâm lý người dùng cũng thích sử dụng các thuốc có nguồn gốc tự nhiên vì tính an toàn, hiệu quả đáng tin cậy do có truyền thống nhiều năm, có tính điều hòa toàn thân, kết quả lâu bền… Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, khi sử dụng thuốc Đông y cũng có một số mối nguy họa và tai biến nguy hiểm.

 

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Nghị, Trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện y dược cổ truyền Đồng Nai ghi nhận những ca tử vong do ngộ độc khi tự ý sử dụng thuốc Đông y không rõ nguồn gốc. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại thuốc Đông y được nhập lậu từ Trung Quốc có chất lượng không đảm bảo. Trong các loại thuốc này không phân biệt được liều lượng của các loại cây thuốc có vị độc, rất độc, như: lá ngón, trúc đào, cà độc dược, mã tiền, bã đậu, cây phụ tử...

 

Bác sĩ Nghị nhấn mạnh, các vị thuốc độc này nếu được thầy thuốc bào chế ở lượng nhỏ phù hợp sẽ có công dụng chữa bệnh, nhưng nếu sử dụng không đúng hoặc quá liều sẽ trở thành thuốc độc. Khi người bệnh uống phải thuốc này rất dễ bị ngộ độc. Nếu nhẹ thì gây dị ứng, nổi mề đay, nổi xuất huyết dưới da, mẩn ngứa, cồn cào, đau bụng. Nhưng mức độ nặng gây suy gan, suy thận, rối loạn tim mạch, suy hô hấp có thể dẫn đến tử vong.

 

Theo VietQ

.