Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Duy Khánh (SN 2004), ở thôn Đồn Bối, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
 Bị can Trần Duy Khánh. (Ảnh: CAHD).

Trước đó, Công an xã Nam Hồng, huyện Nam Sách nhận được đơn trình báo của bà Phạm Thị H. ở thôn Đồn Bối, xã Nam Hồng về việc ngày 3/7, bà mất số tiền 14,5 triệu đồng cất trong tủ gỗ tại phòng bếp tầng 1. Sau đó, đến giữa tháng 7, con dâu bà cũng bị mất 24,3 triệu đồng để ở ngăn tủ trong phòng ngủ tầng 2.

Nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Nam Sách đã tiến hành điều tra làm rõ, xác định Trần Duy Khánh chính là nghi phạm thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản của người dân đều ở cùng thôn Đồn Bối.

Tại cơ quan Công an, Khánh khai nhận đã đột nhập vào gia đình bà H. lấy trộm tiền của bà H. và con dâu bà với tổng số tiền là 38,8 triệu đồng.

Tiếp đó, Khánh lợi dụng sơ hở đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị T. lấy trộm 8,8 triệu đồng; nhà ông Vũ Văn H. lấy được tổng số hơn 17,8 triệu đồng.

Tổng số tiền Khánh trộm cắp là gần 65,5 triệu đồng, sau đó Khánh chủ yếu dùng để mời bạn bè ăn uống, mua sắm quần áo, điện thoại tặng bạn gái...

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Khánh khai nhận từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022 đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã, trong đó có nhiều vụ xảy ra tại thôn Đồn Bối với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Hiện, vụ việc tiếp tục điều tra mở rộng.

P.V