    |
 |
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. |
Ghi nhận những thành tựu toàn diện
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước biến động nhanh, phức tạp; đất nước phải đối mặt với đại dịch Covid-19 và nhiều thiên tai khốc liệt, Quảng Ninh vẫn giữ vững ổn định, khẳng định sức bật mạnh mẽ.
Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 5 năm ước đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt trên 11.000 USD, gấp 2,3 lần mức bình quân chung. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét từ “nâu” sang “xanh”, dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 2/3 GRDP. Du lịch phục hồi ấn tượng với trên 19 triệu lượt khách trong năm 2024, khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc gia.
Không chỉ kinh tế, Quảng Ninh còn đi đầu cả nước trong xóa nhà tạm, giảm nghèo bền vững, hoàn thành mục tiêu trước 3 năm so với kế hoạch. Tỉnh là điểm sáng về bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh. Hệ thống hạ tầng giao thông – đô thị – dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, với gần 200 km cao tốc, sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng biển và cửa khẩu quốc tế. Nhiều năm liên tiếp, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các chỉ số cải cách hành chính.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được bảo vệ vững chắc, đối ngoại mở rộng, toàn diện.
“Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng rõ nét về bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh”, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định.
    |
 |
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tặng hoa chúc mừng Đại hội. |
Nhìn thẳng hạn chế, gợi mở giải pháp
Bên cạnh những thành tựu nổi bật, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những chỉ tiêu chưa đạt được. Tốc độ tăng vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp. Tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch, khu công nghiệp, kinh tế số, kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa chưa khai thác hiệu quả. Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực chủ yếu. Quy mô dân số còn hạn chế, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao; quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai vẫn còn bất cập.
Đồng chí yêu cầu Đảng bộ tỉnh nghiêm túc phân tích nguyên nhân, rút ra bài học sâu sắc để khắc phục, từ đó xác định giải pháp hiệu quả cho nhiệm kỳ tới.
Đặt ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gợi mở nhiều định hướng chiến lược. Quảng Ninh cần tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, tỉnh phải coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là động lực; phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển văn hóa, công nghiệp sáng tạo, kinh tế di sản; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dân số, y tế và đời sống nhân dân.
Trong phát triển hạ tầng, Quảng Ninh cần tận dụng hệ thống cao tốc, sân bay, cảng biển, cửa khẩu để mở rộng logistics, thương mại biên mậu, du lịch quốc tế; khẳng định vai trò là cực tăng trưởng trong tam giác Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đồng thời, phải gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.
Về công tác nhân sự, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định trực tiếp đến sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ. Đại hội cần lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tiên phong gương mẫu, đồng thời quan tâm cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số để bảo đảm tính kế thừa, phát triển bền vững.
“Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng vào Quảng Ninh. Với tinh thần ‘Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển’, cùng truyền thống ‘Kỷ luật – Đồng tâm’ của Đất mỏ anh hùng, tôi tin tưởng chắc chắn Đại hội XVI sẽ thành công, mở ra chặng đường mới để Quảng Ninh tiếp tục vươn mình, xứng đáng là một trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc và cả nước” – GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.
Phát biểu đáp từ, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Bộ Chính trị và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Đồng chí khẳng định, Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa thành chương trình hành động, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.