Chiều ngày 2/1, người dân sống quanh hồ Nam Phương (thuộc phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc) phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên mặt hồ.

Nhận được tin báo, Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phối hợp với cơ quan chức năng trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Thông tin ban đầu xác định nạn nhân là Vũ Minh Quý (24 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc).

leftcenterrightdel
 Hồ Nam Phương, nơi phát hiện thi thể nạn nhân Vũ Minh Quý. Ảnh: CCCA

Trước đó, ngày 8/12/2018, vợ Quý là chị N.T.H (23 tuổi) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại căng tin Trung tâm giáo dục thường xuyên Lâm Đồng (đóng tại TP. Bảo Lộc, nơi chị H. công tác).

Sau cái chết của chị H., trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin đồn đoán, nghi vấn nạn nhân tử vong có yếu tố bất thường. 

Theo người thân của nạn nhân cho biết, sau cái chết của vợ, anh Quý luôn buồn bã, u uất, có biểu hiện không bình thường. Cách đây 5 ngày, Quý rời khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình. Trong lúc gia đình ra sức tìm kiếm, nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ thì nhận được hung tin.

Hiện, Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

PV