Ngày 30/12, tại khu vực bản Cò Chạy 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Pồn bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Hờ A Chư (SN 1978, trú tại bản Pá Chả, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Giàng A Chua (SN 1992, trú tại bản Nương, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

leftcenterrightdel
Đối tượng Hờ A Chư và Giàng A Chua cùng tang vật vụ án (Ảnh:BĐBP)  
Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, trong quá trình tuần tra làm nhiệm vụ tại khu vực bản Cò Chạy 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tổ công tác của lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện hai đối tượng là nam thanh niên điều khiển hai xe máy chạy với tốc độ cao đi về phía huyện Mường Chà.

Phát hiện có dấu hiệu khả nghi, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thấy vậy, hai đối tượng liền tăng ga hòng chạy thoát. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng bao vây áp sát và khống chế hai đối tượng.

Tiến hành khám xét, tổ công tác phát hiện trong túi đồ của đối tượng đi xe nhãn hiệu Sirius màu đỏ, BKS: 27L1 – 011.52 có hai gói lớn màu vàng, bên trong có các gói nhỏ màu xanh chứa nhiều viên nén màu hồng và xanh ký hiệu WY, tổng số lượng là 12.000 viên và 3 điện thoại di động cùng một số tang vật có liên quan.

Đấu tranh khai thác, bước đầu hai đối tượng khai nhận là Hờ A Chư và Giàng A Chua. Số ma túy tổng hợp nói trên là do Hờ A Chư mua của một đối tượng ở huyện Mường Mày (tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào) từ ngày hôm trước rồi vận chuyển về Việt Nam qua khu vực Mốc 89 thuộc địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Trên đường Hờ A Chư cùng Giàng A Chua vận chuyển số ma túy tổng hợp trên sang tỉnh Lai Châu để bán cho mối hàng của Chua thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.


Hồng Nguyên