leftcenterrightdel
 Đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ, Giang từng là nhân viên Trung tâm hoá chất và thương mại tổng hợp ở quận Ba Đình. Tháng 8/2002, Giang đã làm giả hoá đơn chứng từ của công ty nhằm chiếm đoạt số tiền 5.5 tỉ đồng của công ty.

Đến ngày 13/8/2002, Giang xuất cảnh từ sân bay Nội Bài sang Nga. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Giang về tội "Tham ô tài sản".

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, ngày 8/2/2021 liên ngành Công an- VKSND- Toà Án TP Hà Nội đã có “Thư kêu gọi đầu thú” gửi gia đình đối tượng Lê Thanh Giang, đề nghị gia đình vận động con em mình đầu thú. Đến ngày 8/3/2021 đối tượng Giang đã đã đến Cơ quan Công an đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

 

Lưu Ly