leftcenterrightdel
Sau khi gây án Trọng đã ra cơ quan công an đầu thú. 

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Trọng (SN 1992, ngụ phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM) để điều tra về hành vi "giết người". Nạn nhân là anh Trần Trường Giang (SN 1986, quê tỉnh Đồng Tháp).

Sau khi gây án, biết bị cảnh sát truy bắt ráo riết, không thể trốn thoát nên trưa ngày 10/5, Trọng đến Công an quận Bình Tân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. “Lúc đó tôi có men sẵn trong người rồi. Còn anh kia ở đâu tự nhiên tới rồi lấy nón đánh. Tức quá nên tôi lấy dao đâm một nhát vào bụng” – Trọng khai.

Theo cảnh sát, sau khi Giang được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì Trọng điều khiển xe máy đến định tiếp tục đâm Giang nhưng được can ngăn nên Trọng bỏ đi. Riêng con dao Trọng đã ném trên đường chạy thoát.

Trước đó, như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 1h ngày 7/5, Trọng ngồi chơi game bắn cá tại tiệm game trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

Khoảng 2 giờ thì anh Giang tới xem Trọng bắn cá. Sau một lúc thì hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi. Đỉnh điểm, Giang dùng nón bảo hiểm đánh Trọng nên Trọng cầm dao tấn công.

Nạn nhân được mọi người xung quanh đưa đi bệnh viện Triều An cấp cứu. Đến khoảng 4h cùng ngày thì tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt, phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và công an quận 3, quận 10, huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra truy xét. Cảnh sát trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để truy tìm nghi phạm.

Hiện Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai, lập hồ sơ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

Nguyễn Lánh