Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 17/10/2018, đối tượng Lê Văn Đàm, sinh năm 1962, ở 7/11 Thành Công, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa bị truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã đến Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lê Văn Đàm đang khai báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng Lê Văn Đàm, sinh năm 1962, trú tại số 7/11 Thành Công, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, từ năm 2014 đến cuối năm 2017, Lê Văn Đàm đã giả danh là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa và tự giới thiệu có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều lãnh đạo trong ngành Công an nên có thể xin việc làm vào trong ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn. Điển hình, Lê Văn Đàm đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền 530 triệu đồng của chị N. T. T. M ở phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa để xin cho con chị M vào học 1 trường trung cấp CAND. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác tuyên truyền vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, ngày 17/10/2018 Lê Văn Đàm đã từ Đắc Lắk trở về Thanh Hóa và đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Thế Đức