Theo người nhà nạn nhân cho biết, sáng ngày 15/11 ông D. vẫn đi làm bình thường. Đến khoảng trưa cùng ngày, người nhà không liên lạc được với ông. Sau đó, mọi người phát hiện ra sự việc chẳng lành thì đã quá muộn.

leftcenterrightdel
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lam Sơn/Vnexpress 
Được biết, nơi ông Phạm Văn D. tử vong là ngôi nhà cũ của gia đình, hiện khóa cửa để không lâu ngày không có người ở.

Nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Khê đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo lên cơ quan chức năng. Công an huyện Ngọc Lặc cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu ghi nhận, ông D. tử vong trong tư thế treo cổ, trên người chưa phát hiện thấy vết thương lạ, ngôi nhà cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

H.Nguyên