Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 20/3 tại căn nhà đang xây ở tổ 8 (phường Phù Đổng, TP.Pleiku) do ông N.H.T. (SN 1976) làm chủ.

Trong quá trình xây dựng, hai thợ xây là anh Phạm Tấn Hải (SN 1989, trú xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, Bình Định) và anh Nguyễn Văn Sang (SN 1978, trú phường Chi Lăng, TP. Pleiku) leo lên giàn giáo ở tầng hai thì bất ngờ bị sập. Hai nạn nhân ngã từ trên cao khoảng hơn 10m xuống đất kèm theo các vật cứng đè lên người.

Sau khi vụ việc xảy ra anh Hải bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, đến khoảng 21h cùng ngày thì tử vong. Còn anh Sang bị thương nặng ở vùng đầu trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh).

leftcenterrightdel
 Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hòa