leftcenterrightdel
 Hàng trăm cây thông ba lá bị chặt phá.

Theo đó, vụ phá rừng nghiêm trọng trên xảy ra tại khu vực lô a, b khoảnh 15, tiểu khu 148B dưới sự quản lý của Ban Quản lý rừng Lâm Viên, nằm trên địa bàn Phường 8 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Tại hiện trường, trên diện tích rừng hơn 1 ha, hàng trăm cây thông 3 lá, đường kính gốc từ 20 – 60 cm đã bị các đối tượng sử dụng cưa máy cưa hạ sát gốc. Toàn bộ số thông bị cưa hạ trái phép này vẫn chưa kịp tẩu tán, còn bỏ nằm ngổn ngang tại hiện trường. Nhiều cây trong số này có dấu hiệu vừa mới bị cưa hạ trước đó chỉ vài ngày, vì các vết cắt còn tứa nhựa, lá vẫn còn xanh.

Liên quan vụ việc, lực lượng chức năng TP Đà Lạt đã đến hiện trường tiến hành đo đếm, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra, truy tìm thủ phạm phá rừng.

Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cho biết, vị trí rừng bị phá nằm ở địa bàn hiểm trở, giữa rừng, không có đường đi, không giáp nương rẫy. Sau khi phát hiện hiện trường vụ rừng bị phá lực lượng chức năng của TP Đà Lạt đã quyết liệt vào cuộc để điều tra, truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Đà Lạt tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm thủ phạm phá rừng để xử lý theo luật định.

Thúy Hà