Cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang thực hiện các thủ tục nghiệp vụ để xác minh danh tính; đồng thời xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của một trung niên.

Trước đó, khoảng 7h sáng 29/6, thi thể đàn ông bí ẩn, quần áo, giày tất chỉnh tề, đã được người dân phát hiện trôi nổi dưới hồ Xuân Hương Đà Lạt, đoạn trước chùa Quán Thế Âm, báo với cơ quan công an sở tại.

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng đang điều tra danh tính và nguyên nhân dẫn đến cái chết  của nạn nhân.

Sau khi được vớt lên, thi thể nạn nhân trong tình trạng quần áo, giày tất chỉnh tề, áo gió và quần tây màu đen, quần tây, chân đi giày vải xanh đen, tất trắng.

Nạn nhân chết trong tình trạng thân thẳng, đầu hơi ngửa về phía sau, hai tay khuỳnh ra phía trước như đang lái xe, hai bàn tay nắm hờ.

leftcenterrightdel
Nạn nhân chết trong tình trạng thân thẳng, đầu hơi ngửa về phía sau, hai tay khuỳnh ra phía trước như đang lái xe, hai bàn tay nắm hờ. 

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Sáng ngày 9/6, thi thể một người đàn ông cũng đã được phát hiện tại hồ Xuân Hương, Đà Lạt, tại vị trí Cầu chữ Y, trên bờ còn để lại một xe máy, đôi dép, áo khoác và một số vật dụng khác. Nạn nhân được xác định là anh N. L. N. M (SN 1992), trú Phường 4, TP Đà Lạt.

Khánh Hà