Trước đó, hồi 9h15’ ngày 2/5/2019, Công an TP Cao Bằng nhận đơn trình báo của anh Dương Văn Tuấn, SN 1993, ở xóm Bản Bó, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng về việc anh cùng 7 người bạn đi uống bia tại quán FEEl thuộc tổ 22, phường Sông Bằng, thì bị một nhóm thanh niên đến gây sự, đánh  gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an Thành phố tiến hành xác minh, điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 21h ngày 1/5/2019, anh Dương Văn Tuấn cùng 7 bạn của Tuấn đến uống bia tại quán FEEL.

Khoảng 22h cùng ngày thì giữa nhóm của Dương Văn Tuấn có xảy ra xích mích với nhóm của Lưu Quốc Tuấn gồm: Bùi Hải Long, SN 2000; ở đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội); Lục Đức Bảo, SN 1993, trú tại Tổ 5, phường Tân Giang; La Thiên Phúc, SN 1996, trú tổ 12, phường Hoà Chung; Nông Đức Hoàng, SN 1995, trú tại tổ 3, phường Sông Bằng ngồi bàn bên cạnh.

Sau đó, giữa 2 bên xảy ra xô xát rồi dùng các chai bia đập và ném nhau. 3 người trong nhóm của Dương Văn Tuấn bị thương tích vùng đầu, mặt nên phải đi bệnh viện cấp cứu chữa trị vết thương, còn Lưu Quốc Tuấn bị chảy máu ở vùng đầu.

Lưu Quốc Tuấn đã gọi điện cho 3 người bạn đến hỗ trợ và tiếp tục đánh nhau. Cả nhóm Lưu Quốc Tuấn đã về nhà trọ lấy thêm hung khí (kiếm, dao) đi xuống Bệnh viện tỉnh để tìm đánh nhóm của Dương văn Tuấn.

Tại bệnh viện nhóm đối tượng Lưu Quốc Tuấn dùng những hung khí mang theo đe dọa, hò hét, đánh đuổi những bệnh nhân đến điều trị, bảo vệ, các y tá, bác sỹ đang có mặt tại Bệnh viện, rồi định xông vào phòng cấp cứu để đánh người của nhóm Dương Văn Tuấn đang chữa trị vết thương bên trong, nhưng do những người bên trong chốt khoá cửa kịp nên không vào được phòng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đối tượng Lưu Quốc Tuấn và tang vật vụ án 

Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ 5 thanh kiếm bằng kim loại dài từ 50-100cm; 2 con dao. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Ngô Trung Anh, trú tại tổ 17, phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng. Qua khám xét thu giữ: 1 khẩu súng ngắn màu đen, 3 giấy vay tiền và một số tang vật khác có liên quan. 

Đối với Lưu Quốc Tuấn khai nhận còn có hành vi cho vay lãi nặng. Qua khám xét nơi Tuấn cất sổ sách ghi thu nợ, Cơ quan cảnh sát điều tra thu 2 quyển sổ ghi thu nợ.

Tiến hành điều tra, xác minh, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với với Lưu Quốc Tuấn về tội Gây rối trật tự công cộng và cho vay lãi nặng; khởi tố các bị can Nông Đức Hoàng, Ngô Trung Anh, Bế Hoàng Đại, Hoàng Quốc Huy, La Thiên Phúc, Triệu Quang Huy về hành vi Gây rối trật tự công cộng. 

Thanh Duyên