Trong những năm vừa qua tình hình tội phạm tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Các băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm cướp giật tài sản ngày càng manh động, liều lĩnh, có phân công vai trò cụ thể khi thực hiện hành vi, xem thường pháp luật. Theo đó, 10 năm qua, trên địa bàn TP xảy ra 399 vụ cướp giật tài sản, chiếm 8,5% trong cơ cấu phạm pháp hình sự, gây thiệt hại trên 5,7 tỉ đồng... 

Nhằm trấn áp, ngăn chặn các loại tội phạm gây mất trật tự an ninh xã hội, Công an TP Đà Nẵng đã thành lập lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật tài sản. Từ khi thành lập đến nay đã triển khai hơn 197.000 lượt cán bộ chiến sĩ với hơn 68.000 lượt mô-tô trinh sát, hóa trang, mật phục phòng chống tội phạm cướp giật trên địa bàn TP.

Tổ chức giám sát, ngoại tuyến 577 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tiếp nhận 576 thông tin liên quan đến cướp giật tài sản. Tổ chức dừng, kiểm tra 7.910 lượt phương tiện giao thông có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản hoặc vi phạm khác. Phát hiện, bàn giao, xử lý 284 vụ/355 đối tượng vi phạm an toàn giao thông. Đồng thời phát hiện, bắt, bàn giao, xử lý 90/399 vụ với 164/531 đối tượng phạm tội cướp giật.

Điển hình như ngày 16/1/2011, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật tài sản PK02 phát hiện, bắt giữ nhóm 5 đối tượng Nguyễn Như Hoàng Nguyên (SN 1991), Trần Viết Tâm (SN 1994), Phạm Công Danh (SN 1994), Nguyễn Đại Dương (SN 1992), và Lê Đình Phú (SN 1993) chuyên hoạt động cướp tài sản trên địa bàn quận Hải Châu. Xác định được nhóm đối tượng đã thực hiện 27 vụ cướp giật túi xách và bàn giao cho Công an quận xử lý.

Ngoài ra, qua tuần tra, kiểm sát, các cán bộ chiến sĩ cũng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 486 vụ, 888 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự an toàn xã hội.

leftcenterrightdel
 Ngoài ra, qua tuần tra, kiểm sát, các cán bộ chiến sĩ cũng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 486 vụ, 888 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự an toàn xã hội...

Cùng với lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật tài sản, lực lượng chức năng Đà nẵng tiếp tục triển khai các hình thức tấn công, trấn áp tội phạm khác nhằm xây dựng “thành phố 4 an”. Ngày 28/12/2018, Công an TP Đà Nẵng cũng đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt các tổ công tác đặc biệt theo Kế hoạch 911 của Giám đốc Công an TP.

Lực lượng này có nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng khác nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, lực lượng 911 đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trấn áp, răn đe những người phạm pháp hình sự, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Lực lượng này đã và đang tạo dựng một thương hiệu trấn áp tội phạm đường phố mạnh, luôn sẵn sàng ngăn chặn, đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm. Lực lượng 911 thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, hằng giờ cũng đã thay đổi hành vi, thủ đoạn của tội phạm và ngăn ngừa phạm pháp hình sự hiệu quả.

Theo Thượng tá Trần Nam Hải – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, trong 2 năm triển khai thực hiện, lực lượng 911 đã tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tại 505 vị trí và 540 khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Phát hiện 95 vụ/124 đối tượng có dấu hiệu tội phạm. Phát hiện 676 vụ/775 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự. Phát hiện 1668 vụ/1688 đối tượng có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. 

“Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật tài sản và lực lượng 911 đã giải quyết được những yêu cầu trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường phố.

Tỉ lệ phạm pháp hình sự tại TP Đà Nẵng liên tiếp giảm, năm 2019 giảm 5% so với năm 2018, năm 2020 giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, trong năm 2020, tỉ lệ điều tra, triệt phá, bắt nghi phạm các vụ phạm pháp hình sự của Công an TP Đà Nẵng cao nhất so với trung bình cả nước như tội trộm cắp tài sản đạt 95%, cướp giật đạt 90%...

Qua đó, chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn… Được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố đánh giá cao.”, Thượng tá Hải nhấn mạnh. 

leftcenterrightdel
Lực lượng 911 Đà Nẵng bắt giữ nhiều trường hợp mua bán, tàng trữ ma túy.

Bên cạnh đó, tình trạng tai nạn giao thông TP Đà Nẵng hai năm liên tiếp giảm trên hai tiêu chí. Tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trong hai năm không xảy ra, ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông của người dân được nâng cao.

Đặc biệt, lực lượng 911 đã ngăn chặn hàng chục vụ các nhóm trên đường đi đánh nhau. Ngăn ngừa những nhóm chuẩn bị sử dụng ma túy, trong đó có những thanh niên đang bị lôi kéo sử dụng ma túy. Trong những đợt dịch COVID-19 vừa qua, lực lượng 911 cũng liên tục tuần tra, bên cạnh việc trấn áp tội phạm còn nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm chỉ thị phòng, chống dịch.

Việc Công an TP Đà Nẵng thành lập và đưa vào hoạt động lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm cướp giật tài sản và lực lượng 911 được người dân và du khách ủng hộ tích cực. Lực lượng xung kích trong công tác tuần tra, kiểm sát an ninh trật tự trên địa bàn TP Đà Nẵng  đã và đang là “khắc tinh” của tội phạm đường phố, nắm bắt kịp thời các xu hướng tội phạm, phòng ngừa các nguy cơ về an ninh trật tự trên đường phố, hướng tới xây dựng “thành phố 4 an”.

Lê Tâm