Trước đó, vào ngày 17/11, cơ quan chức năng huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phát hiện tại tiểu khu 90, lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa quản lý, địa giới hành chính xã Krong, huyện Kbang có 3 cây giáng Hương (nhóm IIA) bị khai thác trái phép.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ khai thác rừng trái phép tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. 

Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc và mở rộng kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 cây gỗ giáng Hương (nhóm IIA) và 1 cây gỗ Bằng lăng (nhóm III) bị khai thác trái phép. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại là 19,452 m3 quy tròn và 0,38 ster củi.

leftcenterrightdel
Một gốc cây có đường kính rất lớn bị lâm tặc cưa hạ. 

Qua công tác điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định 3 đối tượng gồm: Triệu Văn Thực (SN 1994, trú thôn 4, xã Sơ Pai, huyện Kbang), Chu Thanh Hùng (SN 1985, trú thôn 4, xã Đông, huyện Kbang), Đặng Trung Hiếu (SN 1992, trú thôn Thống Nhất, xã Sơn Lang, huyện Kbang) là người thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 90.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Sau quá trình vận động, 3 đối tượng này đã đến Công an huyện Kbang đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kbang đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định./.                                                                

Sông Kôn