Chiều 20/12, Thủy đoàn II Cục CSGT, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang 8 phương tiện, 22 đối tượng đang có hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Theo đó, vào lúc 22h ngày 19/12, Tổ công tác Thủy đoàn II phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Tân Phú Đông và sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre bắt quả tang 8 phương tiện, 22 đối tượng đang có hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép.

leftcenterrightdel
 Phương tiện bị tổ công tác thu giữ.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 700m3 cát tại khu vực cù lao Thới Trung, thuộc thủy phận huyện Tân Phú Đông, giáp ranh với huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong 8 phương tiện, có 4 sà lan vận chuyển, 4 phương tiện gắn hệ thống bơm hút công suất lớn (3 phương tiện không biển kiểm soát).

Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến người, phương tiện; giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số cát đang có trên phương tiện.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đang khai thác cát trái phép với thủ đoạn dùng phương tiện không biển kiểm soát để hút cát từ lòng sông lên, sau đó sang mạn cho các tàu khác vận chuyển đi tiêu thụ.

Thủy đoàn II lập biên bản quả tang, bàn giao đối tượng, phương tiện và tang vật cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tiền Giang điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

Tuấn Anh