Theo đó, Lực lượng chức năng đã bắt giữ trên 200 phương tiện của các đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô; tạm giữ nhiều đối tượng có hành vi đốt pháo trái phép, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

leftcenterrightdel
  Thu giữ tang vật là ma túy.

Đồng thời, đồng loạt bất ngờ đột kích các tụ điểm phức tạp về hình sự ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, có hàng trăm trường hợp là khách hàng và nhân viên phục vụ đang hoạt động, hàng chục đối tượng đang “lắc lư” theo nhạc, trên bàn và dưới gầm bàn phát hiện nhiều viên dạng thuốc (nghi là ma túy) do các đối tượng vứt lại khi thấy Lực lượng chức năng, hàng chục bình hút shisa.

Tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện trên 100 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy. Hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 Hàng trăm 'dân bay' tại  bar Cosmo.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, tình hình tổ chức mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (như quán bar, karaoke) trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Đây cũng là nơi làm phát sinh tội phạm nhất là tội phạm hoạt động băng nhóm, “tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, tội phạm ma túy, gây tâm lý bất an, bức xúc trong cán bộ, quần chúng nhân dân, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

leftcenterrightdel
 Bắt giữ trên 200 phương tiện của các đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Ngoài ra, trên các tuyến đường trong tỉnh thường xuyên có các đối tượng tại chỗ và các đối tượng từ tỉnh khác (TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu) về tổ chức đua xe trái phép, tụ tập dàn hàng ngang, nẹt pô, đánh võng, đốt pháo, gây ra nhiều tai nạn và nguy hiểm cho người đi đường, làm mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân./.

Nguyễn Đại