Theo đó, Công an xác định, 2 nạn nhân bị đánh thương tích là Lý Hữu Toàn (SN 1974, ngụ quận Phú Nhuận) và Lê Ngọc Điền (SN 1983, quê tỉnh Thanh Hóa).

leftcenterrightdel
Vụ hỗn chiến kinh hoàng trên phố khiến 2 người bị thương. (Ảnh cắt clip) 

Cuối năm 2018, ngôi nhà số 61 Lê Văn Sỹ và phần trước ngôi nhà 63 Lê Văn Sỹ được bà Đặng Thị Thùy Lan (SN 1972, ngụ quận 3) cho ông Nguyễn Văn Khôi (SN 1979, ngụ tỉnh Kon Tum) thuê với thời hạn tới hết tháng 8/2020.

Ông Khôi giao lại cho người thân là Lê Bùi Tường Văn (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp) tiếp tục quản lý công việc kinh doanh quần áo.

Giữa năm 2019, bà Lan bán căn nhà số 63 và chốt với người mua ngày giao nhà hạn cuối là 31/5. Để kịp giao cho chủ mới, bà Lan yêu cầu ông Văn thanh lý hợp đồng với các khoản đền bù thiệt hại trước thời hạn.

Tuy nhiên, 2 bên chưa chưa thỏa thuận thống nhất được các điều khoản thanh lý hợp đồng.

Chiều ngày 4/6, bà Lan thuê nhóm thợ xây dựng đến sửa chữa căn nhà 63 Lê Văn Sỹ. 4 người thợ xây là Đặng Văn Hải (SN 1972), Lê Minh Hoàng (SN 1995), Đinh Quốc Bảo (SN 1981, tất cả cùng ngụ TP HCM) và một người khác.

Trong quá trình sửa chữa, nhóm thợ yêu cầu nhân viên cửa hàng kinh doanh quần áo di dời hàng hóa vì việc sửa chữa có đập vách tường ngăn phần cửa hàng với phần nhà phía sau.

Phản ứng lại, nhân viên không đồng ý và điện thoại cho ông Văn. Bận việc, người đàn ông này gọi cho ông Lý Hữu Toàn (SN 1974, ngụ quận Phú Nhuận) tới xử lý.

Để gây áp lực với nhóm thợ xây, ông Toàn tới hiện trường bằng xe ô tô Mercedes màu trắng, biển số 51A-984.73 chở theo 3 người gồm Nguyễn Văn Tựu (SN 1995, ngụ TP Hà Nội), Lê Ngọc Điền (SN 1983, quê Thanh Hóa) và Hứa Văn Huy.

Sau đó, nhóm ông Toàn và nhóm thợ xây xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau. Yếu thế, ông Toàn và Điền bị nhóm thợ xây dùng xẻng, gậy đánh thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Sau vụ hỗn chiến, nhóm thợ xây rời khỏi hiện trường. 2 người bị đánh thương tích đã xuất viện. Vụ việc đang được Công an tiếp tục làm rõ./.

Nguyễn Lánh