leftcenterrightdel
 Các đối tượng cùng tang vật.

Qua nắm tình hình các khu nhà trọ thuộc phường Minh Đức, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an quận Đồ Sơn phát hiện ổ nhóm Lê Xuân Lai (SN 2000) và Lê Viết Quý (SN 2005), cùng trú tại tổ dân phố Quý Kim, Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng cùng đồng bọn có nghi vấn Mua bán trái phép chất ma tuý. 

Ngày 24/10/2022, Công an quận Đồ Sơn đã xác lập chuyên án để lập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với ổ nhóm đặc biệt nguy hiểm này.

Đến 17h45' ngày 26/10/2022, Ban chuyên án quyết định phá chuyên án, bắt giữ Lê Xuân Lai và Lê Viết Quý. Khám xét khấn cấp nơi ở của 2 đối tượng, Công an quận Đồ Sơn thu giữ tang vật gồm: 48.5 viên nén (thuốc lắc), 60 túi zip chứa tinh thể rắn (Ketamine), 2 điện thoại di động và 1 cân tiểu ly. 

Đấu tranh khai thác, mở rộng án, Công an quận Đồ Sơn bắt giữ thêm 2 đồng bọn trong ổ nhóm này là Đỗ Văn Văn Hảo (SN 1990, trú tại TDP Trung Nghĩa, Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Đoàn Quang Khánh (SN 1998, trú tại Kính Trực, Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng) về hành vi Không tố giác tội phạm. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hảo, Công an quận Đồ Sơn cũng thu giữ thêm 69 viên nén (thuốc lắc).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đồ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trúc Quyên - Khánh An