leftcenterrightdel
 Hai cháu bé khóc thét khi bị đối tượng đe dọa, cướp máy tính bảng. (Ảnh:Cắt Clip)

Ngày 6/1, Đội cảnh sát hình sự công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng  Công an phường Long Bình Tân truy xét 2 đối tượng uy hiếp, cướp Ipad của 2 em nhỏ khi đang học trực tuyến trong nhà.

Trước đó, hơn 14h ngày 3/1, bé trai 7 tuổi và em gái ruột 5 tuổi đang học trực tuyến bằng máy tính bảng Ipad ở phòng trọ thuộc tổ 8, khu phố 3A, phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

leftcenterrightdel
 Clip ghi lại cảnh hai cháu bé hoảng loạn, khóc thét khi bị đối tượng đe dọa, cướp máy tính.

Lúc này, có 1 đối tượng đập cửa phòng trọ (vì phòng trọ đã khóa cửa ngoài), lớn tiếng đe doạ 2 em nhỏ khiến cả 2 hoảng sợ khóc thét và tìm chỗ trốn, 2 cháu nhìn lên camera an ninh cầu cứu mẹ và gọi điện thoại cho mẹ nhưng không được.

Đối tượng sau đó đập cửa sổ yêu cầu mở cửa, quá hoảng sợ bé trai đành phải làm theo. Đối tượng đứng ngoài yêu cầu đưa máy Ipad cho đối tượng, bé trai quá hoảng sợ nên làm theo.

Đối tượng sau khi lấy được chiếc Ipad đã tẩu thoát, còn bé trai vừa khóc vừa nhìn lên camera gọi mẹ.

Thời điểm này, hai vợ chồng chị T. đang làm ở công ty, thấy cuộc gọi nhỡ của con, chị T. gọi lại nhưng không được, liền kiểm tra camera an ninh trong phòng trọ thì thấy 2 con khóc lóc, cầu cứu. Ngay sau đó, chị T. đã gọi cho chủ nhà trọ nhờ giúp đỡ, kiểm tra giúp. Khi chủ phòng trọ đến, 2 cháu nhỏ vẫn còn đang khóc vì bị cướp mất chiếc máy tính bảng.

Sau đó clip diễn biến vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội. Mặc dù chị T. không tới trình báo, nhưng Công an phường Long Bình Tân nắm được vụ việc và tiến hành xác minh. Tới chiều 5/1, chị T. đã tới Công an trình báo, phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu Công an xác định đối tượng cướp Ipad là 2 thanh niên.

Hiện Công an đang trích xuất camera xung quanh và lấy lời khai các nhân chứng để tiếp tục điều tra sự việc.

Mai Phong