Theo điều tra ban đầu, Tân và chị C.Đ.B.P (SN 1991, là vợ của Tân) có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Khuya ngày 4/4, Tân đi nhậu về, gây sự với chị P.

Lời qua tiếng lại, Tân lấy ghế ném vào người chị P, dùng vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu, tay rồi đấm đá liên tục khiến chị P. choáng váng. Khi chị P. chạy xuống tầng 1 thì Tân đuổi theo, nắm tóc, tiếp tục đấm đá vào người và mặt vợ.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tân. (Ảnh: A.T)

Phát hiện sự việc, hàng xóm chạy qua can ngăn, đưa chị P. đến bệnh viện cấp cứu. Chị P. bị gãy tay, cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể, tỉ lệ thương tích 12%.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tân để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

 

PV