Ngày 26/7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Xuân Long (SN 1978, chức vụ Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, trú tại khu quy hoạch Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) về tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 BLHS.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Trần Xuân Long. (ảnh: CA cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2017 đến tháng 1/2021, trong quá trình tham gia quản lý, điều hành Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho Công ty cổ phần Phú Hoàng Thịnh (Taxi Vàng) và công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công), Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản hơn 5 tỉ đồng. 

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng Long để tiếp tục tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. 

Lê Tâm