Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa khám phá đường dây vận chuyển ma túy 1.000 viên hồng phiến, 6 bánh heroin từ Mộc Châu đi Lạng Sơn tiêu thụ.

Nhận thông tin “hàng” chuyển lên ô tô, ban chuyên án triển khai các mũi chặn bắt hướng đối tượng đi Sơn La. Hàng chục cảnh sát được rải dọc tuyến Sơn La – Hòa Bình – Hà Nội để đón lõng các đối tượng.

Khoảng 22h45 đêm 22/11, phát hiện Lưu điều khiển ô tô đi đến điểm các mũi trinh sát đón lõng tại Km36 + 900 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), một tổ công tác công an phường Phương Liệt – quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã áp sát, bao vây bắt giữ 2 đối tượng. Do quá bất ngờ nên các đối tượng không kịp tẩu thoát.

Nguyễn Ngọc Lưu khai nhận, được một số đối tượng trú tại Lạng Sơn thuê vận chuyển ma túy từ Sơn La về đây. Khi giao hàng thành công, Lưu sẽ được nhận tiền công vận chuyển.

Lưu đã có gia đình và con nhỏ 14 tháng tuổi. Khi bị bắt, Lưu hối hận về hành vi phạm tội của mình, mong muốn được pháp luật khoan hồng.
 

Theo Nguyễn Tùng/VOV