leftcenterrightdel
 Võ Minh Hải tại cơ quan điều tra. (Ảnh:CA)

Ngày 20/9, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Võ Minh Hải (SN 1995, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 18/9 sau khi đã nhậu xong, Hải chạy xe máy tới quán nhậu ở ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng để nhậu tiếp.

Khi tới đây, Hải thấy có Trần Quang L. (SN 2003, ngụ Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) và nhóm bạn đang ngồi nhậu ở đây.

Do có mâu thuẫn từ trước và bị L. khiêu khích nên Hải quay ra xe máy lấy dao vào quán tấn công, L. bị thương nên bỏ chạy. Lúc này bạn nhậu chung bàn với L. là Ngô Minh Th. (SN: 1992, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) chạy tới can ngăn thì bị Hải tấn công.

Sau khi gây án, Hải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng Th. đã không qua khỏi, còn L. đang điều trị tại bệnh viện.

Nhận thông tin, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Sau khi xác định được Hải là thủ phạm, Công an đã làm việc với gia đình vận động Hải ra đầu thú.

Chiều tối ngày 19/9 Hải đã tới Công an xã Bàu Năng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nho Thanh