Sau hơn 10 ngày truy tìm đối tượng dùng dao bấm khống chế, cướp xe máy BKS 60X2-8751 của người đi đường, đến 10h ngày 10/9, “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải cùng các thành viên Đội PCTP phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã phát hiện được nghi can Nguyễn Văn Tuấn (SN 2003, quê Thanh Hóa) ở một quán cà phê thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, nên mời về trụ sở Công an để làm rõ.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Văn Tuấn (giữa)

Tại Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một), Tuấn bước đầu khai nhận: Lúc 13h30’ ngày 27/8, anh Nguyễn Hoàng H. (SN 1973, ngụ TP Thủ Dầu Một) điều khiển xe máy lưu thông trên đoạn đường vắng thuộc khu vực phường Phú Lợi thì bất ngờ bị Tuấn dùng dao bấm khống chế.

Đối tượng đã kề dao sát cổ nạn nhân dọa giết để cướp xe. Gây án xong, đối tượng chạy qua phường An Bình, thị xã Dĩ An thì vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên bị Công an tạm giữ xe. Riêng con dao bấm gây án, đối tượng vứt bỏ vào thùng rác.

Thiên Bình