leftcenterrightdel
 Các đối tượng ra đầu thú.

Cụ thể, đối tượng thứ nhất tên Nguyễn Hoàng Thái (tự “Cu Đen, SN 2000, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu).

Trước đó, vào ngày 13/3, tại ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Thái cùng nhóm bạn hát karaoke, rồi xảy ra mâu thuẫn với nhân viên. Tức giận, nhóm Thái đập phá, hủy hoại tài sản tại cơ sở karoke. Công an huyện Gò Dầu đã khởi tố vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan, riêng Thái bỏ trốn.

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu ra quyết định truy nã đối với Thái về hành vi trên. Trong thời gian lẩn trốn, Thái đến nhiều địa phương khác làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Trước sự truy bắt ráo riết và vận động, thuyết phục của Công an huyện Gò Dầu, gia đình, Thái đã trở về nhà và ra đầu thú.  

Đối tượng thứ hai là Trịnh Văn Lộc (SN 1989, ngụ ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, Lộc và vợ sinh sống ở huyện Gò Dầu. Vào ngày 16/5, tại khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Lộc đã dùng kéo đâm người khác gây thương tích. Gây án xong, Lộc bỏ trốn và làm phụ hồ ở các tỉnh khác để kiếm tiền sinh sống.

Công an huyện Gò Dầu đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lộc về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Lộc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu ra quyết định truy nã đối với Lộc về hành vi trên. Được sự vận động của cơ quan Công an, Lộc ra đầu thú.

Cùng ngày, Ngô Văn Hòa (SN 1984, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) cũng đến Công an huyện Gò Dầu đầu thú theo quyết định truy nã ngày 8/10/2022 của Công an huyện Gò Dầu về hành vi đánh bạc. 

Thiên Bình