VKSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa phê chuẩn lệnh tạm giam bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện cùng cấp đối với Mai Phương Tú (SN 1991), trú thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) về tội Cố ý gây thương tích quy định tại Khoản 3, điều 134 BLHS.

Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 26/10/2019, Tú đi nhậu về đứng trước nhà tại thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, nhìn Đinh Văn Hữu (SN 1964), trú xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đi bộ ngang qua cùng Lê Văn Nghi (SN 1964), trú cùng thôn với Tú).

leftcenterrightdel
Bị can Mai Phương Tú. Ảnh: DĐ.

Sau khi ông Hữu nói lại “Lạ chứ quen đâu mà nhìn”, Tú nổi nóng dùng vỏ chai bia rượt đuổi theo, tấn công ông Hữu. Ông Nghi và bà Trương Thị Kiểng (SN 1971), trú cùng thôn với Tú, là mẹ ruột của Tú) chạy đến can ngăn.

Tú nhặt mảnh ngói vỡ đánh một cái trúng vào vùng trán của ông Nghi làm nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh.

Ông Nghi được gia đình đưa đi cấp cứu. Tại bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận thương tích của ông Nghi là 32%.

Quá trình điều tra, Tú không ăn năn hối cải mà tìm cách trốn khỏi địa phương. Ngày 3/1, Công an huyện Đông Hòa ra quyết định truy nã bị can đối với Tú.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 23/2, sau khi xác định Tú đang lẩn trốn tại phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Công an huyện Đông Hòa tiến hành truy bắt và đưa đối tượng Tú về quy án.

Qua xác minh lý lịch của Mai Phương Tú cho thấy, ngày 30/11/2010 Tú bị TAND huyện Đông Hòa xử phạt 1 năm tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Ngày 17/9/2018, Tú bị TAND huyện Đông Hòa xử phạt 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Dương Đức