Theo đó, qua thời gian dài đeo bám, khoảng 11h30' ngày 28/4, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Công an đã tiến hành chặn kiểm tra khi Phương đang đi xe máy trên Quốc lộ 51, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phương cùng tang vật.

Phía trước xe Phương để một túi như giỏ đá gà. Qua kiểm tra bên trong phát hiện bốn túi như túi trà, bao bì bên ngoài ghi tiếng nước ngoài với tổng trọng lượng là 4kg.

Bước đầu Phương khai số túi này là ma túy đá. Phương đang mang ma túy để chuẩn bị giao hàng thì bị bắt giữ.

Ngoài ra Công an thu thêm 2 cây đao, cây kiếm, ĐTDĐ, xe máy…

Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá, bắt giữ.

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tuấn Anh