Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di lý Hồ Anh Nam (35 tuổi, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) từ Đồng Nai về Huế để điều tra về hành vi trộm cắp và cướp tài sản.

Theo đó, chiều 18/4, Nam điều khiển xe máy trộm được trước đó từ TP.Huế về huyện Phú Vang để cướp tài sản. Khi đến một tiệm cắt tóc ở tỉnh lộ 10, anh ta bịt mặt, cầm dao xông vào uy hiếp 2 nhân viên tiệm cắt tóc để lấy túi xách bên trong có 550.000 đồng.

leftcenterrightdel
 Hồ Anh Nam tại cơ quan công an điều tra.

Thực hiện xong vụ cướp, gã này tiếp tục chạy xe máy về xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cướp một chiếc điện thoại và túi xách có 600.000 đồng của người dân.

Sau khi thực hiện 2 vụ cướp giật, thanh niên này bỏ trốn vào miền Nam. Ngày 2/5, Nam bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nam khai đã gây ra 7 vụ trộm cắp, cướp tài sản ở Thừa Thiên - Huế. 

Trọng Bình