Ngày 7/4, Công an tỉnh Hà Nam thông tin, đã bắt được đối tượng Nông Sỹ Vui (SN 1985, trú tại thôn Thanh Long, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, Hà Giang) đột nhập vào Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam trộm cắp số tiền 350 triệu đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Ninh Bình trộm cắp 25 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nông Sỹ Vui tại cơ quan Công an. Ảnh: CA tỉnh Hà Nam. 

Theo đó, vào rạng sáng ngày 30/3, kẻ gian đột nhập vào Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, vô hiệu hoá camera, sau đó phá cửa 3 phòng làm việc, trộm cắp số tiền 350 triệu đồng cùng 3 cây máy vi tính.

Nhận thấy đây là vụ trộm công sở có dấu hiệu phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, do vậy, lãnh đạo Công an huyện Thanh Liêm đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đồng thời cử Đội Cảnh sát hình sự tập trung toàn bộ lực lượng tiến hành điều tra làm rõ.

Sau 72 giờ tập trung xác minh, Công an huyện Thanh Liêm đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây ra vụ trộm trên là Nông Sỹ Vui (SN 1985), trú tại thôn Thanh Long, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang và lên kế hoạch truy bắt đối tượng.

Theo đó, đêm ngày 4/4/2022, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình s,  Công an huyện Thanh Liêm đã lên đường, xuyên đêm đến huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để truy bắt đối tượng.

Sáng sớm ngày 5/4/2022, tổ công tác Công an huyện Thanh Liêm đã phối hợp với Công an huyện Quản Bạ, Công an xã Thanh Vân tổ chức lực lượng trinh sát ém quân quanh khu vực nhà đối tượng. Cùng thời điểm này, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự TP Ninh Bình cũng có mặt và cho biết,  trước đó ngày 28/3, Nông Sỹ Vui là đối tượng đã đột nhập vào Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Ninh Bình, trộm cắp 25 triệu đồng.

Với sự phối hợp nhịp nhàng cùng tinh thần trách nhiệm và sự mưu trí, Tổ công tác Công an huyện Thanh Liêm và Công an TP Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng Nông Sỹ Vui khi đối tượng đang ở tại một đám ma trên địa bàn thôn Thanh Long, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, thu giữ 1 xe ô tô cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Nông Sỹ Vui khai nhận, do ham mê cờ bạc, thua nợ rất nhiều tiền, do vậy, Vui nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
 Chiếc xe tải đối tượng Vui làm phương tiện đi gây án. Ảnh: CA tỉnh Hà Nam. 

Tối ngày 29/3, Vui điều khiển xe ô tô tải BKS 23C-06045 từ Hà Nội về Hà Nam, đến khoảng 2h sáng ngày 30/3, Vui đột nhập vào Phòng Tài chính -Kế hoạch, vô hiệu hoá 5 mắt camera rồi dùng xà cầy phá cửa 3 phòng làm việc để trộm cắp số tiền 350 triệu đồng cùng 3 cây máy vi tính.

Trước khi tẩu thoát, Vui còn lấy đi 5 mắt camera để tránh bị lộ hình ảnh và trước đó ngày 28/3, đối tượng đột nhập trộm cắp tại Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Ninh Bình số tiền 25 triệu đồng rồi di chuyển vào Thanh Hóa trộm cắp 10 triệu đồng tại UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Được biết, đối tượng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, từ năm 2011.

Hiện Công an huyện Thanh Liêm đang phối hợp với công an các địa phương để mở rộng và làm rõ vụ án.

Vũ Phương