Trưa 22/7, tại quán cà phê 6789 khu vực QL60 (xã Tam Phước, huyện Châu Thành), công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang nhân viên đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.
 


Theo lời khai của Thảo, mỗi lần có khách đến quán uống nước, Thảo và Xa gạ hỏi khách có nhu cầu kích dục sẽ được nhân viên phục vụ với giá 130.000 đồng/lần, sau đó giữa Thảo và chủ quán sẽ chia nhau.

Theo cơ quan chức năng, điểm cà phê trá hình này hoạt động từ tháng 5/2014 tới nay. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Thị Thanh Thảo và Nguyễn Thị Kim Xa theo quy định pháp luật.
 

Theo Dân trí

.