Ngày 29/8, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng  cho biết đã  bàn giao nhóm đối tượng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, mua thuốc lắc chơi cho Công an quận Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 28/8, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Đống Đa (quận Hải Châu), tổ công tác số 3 lực lượng 911 phát hiện nhóm thanh niên cùng nhau vào quán karaoke với nhiều biểu hiện khả nghi nên kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 viên thuốc lắc. Hai đối tượng Nguyễn Tiến Phương (SN 1983, trú xã Điện Dương, TX Điện Bàn) và Huỳnh Nguyễn Trường Giang (SN 1990, trú TP Hội An, Quảng Nam)  khai nhận từ Quảng Nam ra Đà Nẵng chơi ở vũ trường xong lại sang quán karaoke để chơi thuốc lắc tiếp.

Số thuốc lắc này mua từ T.H.T và H.D.H (SN 2004, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

leftcenterrightdel

Hai đối tượng Phương và Giang (bên phải) tại cơ quan điều tra. (ảnh: V.T)

Phương và Giang góp 1,2 triệu đồng và đặt mua qua mạng xã hội một người tên Bon 3 viên ma túy. Còn T. và H. khai nhận, được người tên Bon thuê cả hai đến quán nhậu trên đường  Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê) gặp nhân viên phục vụ để lấy 3 viên thuốc lắc.

Bon hứa trả tiền công cho cả hai thiếu niên này là 50.000 đồng/viên thuốc lắc, trong lúc giao cho Phương và Giang thì bị bắt quả tang.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

Lê Tâm